Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

Những điểm du lịch khó tiếp cận nhất hành tinh

Nếu một chuyến bay dài hay vài giờ lênh đênh trên biển đã khiến bạn mệt mỏi, bạn sẽ hoảng sợ khi nghĩ đến những điểm du lịch được cho là khó tiếp cận...

Nhưng đây lại là thiên đường của những người thực sự tin rằng, cuộc hành trình cũng quan trọng tương tự như đích đến.

1. Tristan da Cunha: 

Đây được coi là nơi khó tiếp cận nhất thế giới. Quần đảo Tristan da Cunha ở phía Nam Đại Tây Dương là nơi có người ở cách xa đất liền nhất, với dân số 266 người. Mặc dù Tristan vẫn có quyền tự chủ, đảo này là một phần lãnh thổ ở hải ngoại của Anh.


Tristan da Cunha không phải một nơi du khách có thể thích thì ghé thăm. Ngoài việc không có đường băng cho máy bay, bạn phải được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị đảo mới có thể đặt chân đến. Cách dễ nhất để xin phép là liên hệ qua email với thư ký của người quản lý đảo, đồng thời cung cấp một giấy chứng nhận lý lịch do cảnh sát Anh cấp


Sau khi được đồng ý, du khách sẽ phải tự liên hệ để đi nhờ các tàu chở hàng ở Cape Town (Nam Phi), mất khoảng 500 đô la, trải qua 6 ngày lênh đênh trên biển, vượt gần 2.500 km để đến được Tristan da Cunha

2. Đảo Norfolk: 

Không xa đất liền như Tristan da Cahuna, du khách vẫn phải vượt một quãng đường khá dài để đến được Norfolk.


Nằm giữa vùng biển phía Đông Úc và phía Bắc của New Zealand, Norfolk chỉ rộng khoảng 20 km2, dân số 2.200 người nhưng có một nền công nghiệp Du lịch rất phát triển. 


Khách du lịch phải đến đến Auckland, Brisbane hoặc Sydney, sau đó lên chuyến bay của Air New Zealand để đến sân bay duy nhất trên đảo.


3. Niue: 

Niue là một trong những điểm khó tiếp cận nhất với du khách đến từ khu vực Bắc Mỹ. Hòn đảo này nằm ở phía Nam Thái Bình Dương, cách New Zealand khoảng 2.400 km


Quốc gia độc lập Niue sở hữu những bãi biển cát trắng, các tour du lịch ngắm cá voi, hang động… phong phú. Nơi đây thu hút khách du lịch chủ yếu từ Australia và New Zealand


Hãng hàng không Air New Zealand là đơn vị duy nhất khai thác đường bay đến đảo, với tần suất 1-2 chuyến/tuần, tùy theo mùa. Du khách cũng có thể cân nhắc đến và rời đảo bằng tàu biển. 


4. Quần đảo Cocos Keeling: 

Thuộc lãnh thổ phía tây Australia, Cocos Keeling nằm trên Ấn Độ Dương gồm khoảng 27 hòn đảo lớn nhỏ.


Hầu hết hoạt động du lịch ở đây là các môn Thể thao dưới nước và chụp ảnh thiên nhiên.


Trừ khi sở hữu du thuyền riêng, cách duy nhất để đến quần đảo này là bắt chuyến bay của hãng Virgin Australia từ lãnh thổ nước Australia.


5. Okunoshima: 

Được biết nhiều với cái tên “đảo Thỏ”, hòn đảo của Nhật Bản từng là một nhà máy sản xuất vũ khí hóa học lớn. 


Nơi đây trở nên nổi tiếng nhanh chóng, khi đoạn video clip đăng tải hình ảnh một phụ nữ chạy bộ cùng hàng trăm chú thỏ dưới chân.


Không dễ để đến được nơi này, khi du khách phải bay đến Hiroshima, lên một chuyến tàu đến ga Mihara, chuyển sang chuyến tàu khác để đến trạm Tadanoumi, và cuối cùng đón một chuyến phà từ bến cảng Tanadoumi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến