Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

Phú Quốc - điểm đến lý tưởng cho ngày hè

Được mệnh danh là "đảo ngọc" với những bãi biển tuyệt đẹp, làn nước biển trong xanh, không khí yên bình, Phú Quốc là điểm đến đáng lý tưởng cho chuyến du lịch mùa hè của bạn.



Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, nơi đây được mệnh danh là “đảo ngọc” với cảnh đẹp hoang sơ, không gian trong lành, biển xanh và cát trắng.


Thời gian tốt nhất để bạn du lịch đảo Phú Quốc là từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau.

Vào những ngày hè oi bức, đắm mình trong làn nước biển mát lạnh, hít hà không khí tươi mới của biển khơi, bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời.


Từ Hà Nội và TP.HCM bạn có thể bay thẳng đến Cảng hàng không Phú Quốc nằm trên đảo. Từ đây, bạn có thể bắt xe đến khách sạn, nhà nghỉ đã đặt trước và bắt đầu hành trình khám phá đảo.

Đến Phú Quốc,ngoài tắm biển, ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ bạn có thể hòa mình vào cuộc sống bình dị của những người dân chài, hay đến các đảo nhỏ, mang đến cho bản thân 
những trải nghiệm thú vị như cắm trại bên bờ biển, câu mực đêm, lặn ngắm san hô



Ngoài ra bạn cũng có thể tham quan các điểm đến nổi tiếng trên đảo như bãi Dài, mũi Dinh Cậu, làng chài Hàm Ninh, mũi Gành Dầu...



Đến Phú Quốc bạn có thể thưởng thức các loại hải sản tươi ngon và mua các loại đặc sản như nước mắm, tiêu đen, nấm tràm... hay những đồ lưu niệm làm bằng vỏ ốc về làm quà.

Người dân trên đảo rất hòa đồng, vui vẻ, nếu cần giúp đỡ bạn hoàn toàn có thể hỏi. Dịch vụ trên đảo cũng đa dạng với giá cả hợp lý.


Đến Phú Quốc bạn đừng bỏ lỡ trải nghiệm lặn biển ngắm hệ sinh thái san hô phong phú, với đủ hình dạng, kích cỡ, màu sắc...

Một điều đặc biệt khi bạn đến hòn đảo này là bạn sẽ được gặp những chú chó Phú Quốc thông minh, nhanh nhẹn, với khả năng bơi lộn rất giỏi.


Những hòn đảo nằm phía xa như quần đảo An Thới, hòn Gầm Ghì, hòn Mây Rút... rất đẹp và thu hút du khách với bãi biển hoang sơ, những mỏm đá với hình thù kì dị và bãi cát trắng mịn.

Làn nước trong xanh soi bóng những hàng dừa uốn cong tạo nên phong cảnh thơ mộng, khiến bạn cứ ngỡ mình đang lạc trên hoang đảo.




Sau một ngày dài khám phá, bạn có thể dành thời gian lúc chiều tà để cùng bạn bè thử đánh bắt hải sản với người dân địa phương, trải nghiệm này sẽ tạo cho bạn kỉ niệm thú vị, khó quên.



Tiếp đó bạn có thể thưởng thức thành quả đánh bắt của mình, hay mua lại của ngư dân bằng những bữa tiệc BBQ ngoài trời hấp dẫn.

Khám phá từng phần Đông đảo, tới Nam đảo và Bắc đảo của Phú Quốc bạn sẽ thêm yêu vẻ đẹp của đảo ngọc để rồi lưu luyến mãi không muốn rời.








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến