Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

Những điểm đến không thể bỏ qua ở Busan



Chợ cá Jagalchi, bãi biển Haeundae, thủy cung... là những điểm đến bạn nên ghé thăm khi tới Busan du lịch.

Dưới đây là một số điểm du lịch gợi ý cho du khách khi đặt chân tới Busan.
Xem thêm: 9 điều cần biết khi đi du lịch Hàn Quốc

Đền Beomeosa

Nằm trên sườn dốc của núi Geumjeongsan, Beomeosa là một ngôi đền cổ có lịch sử khoảng 1.300 năm. Đây là một trong những ngôi đền quan trọng nhất của Hàn Quốc, được nhà sư Uisang khởi công xây dựng vào năm 678 dưới thời vua Munmu của triều đại Silla.

Giờ mở cửa: 8h30 - 17h30.



Busan là thành phố cảng sầm uất của Hàn Quốc. Ảnh: Eu-asien.

Chợ cá Jagalchi

Là khu chợ hải sản nổi tiếng và lớn nhất Hàn Quốc, du khách đến đây có thể thưởng thức món gỏi cá tươi. Chợ cũng là địa điểm mà bất kỳ ai ghé thăm Busan đều muốn tới.
Giờ mở cửa: 5h - 21h.

Bãi biển Gwangalli

Với chiều dài 1,4 km, rộng 64 m, biển Gwangalli nổi tiếng với những bãi cát đẹp. Xung quanh bãi biển là một số quán cà phê và khoảng 300 nhà hàng hải sản tươi sống.

Công viên Taejongdae

Công viên được đặt theo tên của vị vua thứ 29 của triều đại Silla, vua Taejong Mu-Yeol. Khi xưa, nhà vua cũng thường đến đây để bắn cung.
Giờ mở cửa: 4h - 22h
Vé vào cửa: Người lớn: 1.500 won (29.000 đồng), trẻ con: 600 won (12.000 đồng).

Bãi biển Haeundae

Haeundae là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất xứ sở kim chi. Bãi biển này được học giả nổi tiếng của triều đại Silla Choi Chi Won đặt tên.
Thời gian hoạt động: Đầu tháng bảy đến cuối tháng tám hàng năm (phụ thuộc vào thời tiết).

Changseondong Meokja Golmok

Đến với địa danh nổi tiếng này, du khách sẽ được thưởng thức vô số món ăn ngon, đậm chất Hàn Quốc từ những quán hàng bày san sát bên lề đường như cơm cuộn rong biển, bibimbab, pajeon (một loại pizza Hàn Quốc)...

Thủy cung Busan

Busan Aquarium tọa lạc gần bãi biển Haneundae. Đây là một bể cá lớn chứa hơn 35.000 loài sinh vật từ cá, tảo biển cho đến các loại bò sát, chim cánh cụt hay rái cá.

Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 5: 10h - 20h. Ba ngày cuối tuần và các ngày lễ: 9h - 22h.

Giá vé: Từ 19 tuổi: 19.000 won (370.000 đồng), 13-18 tuổi: 17.000 won (332.000 đồng), 3-12 tuổi: 15.000 won (292.000 đồng).

Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến