Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

Hua Hin - nơi kéo dài niềm đam mê Thái Lan

Hua Hin cách thủ đô Bangkok khoảng hai tiếng rưỡi chạy ôtô. Bạn có thể đi xe buýt, rất thuận tiện và kinh tế. 
Nếu bạn đã bắt đầu chán Thái Lan vì từng đi hết Pattaya, Phuket, Chiangmai hay Koh Samui... thì hãy thử đến Hua Hin để có thêm những trải nghiệm mới về đất nước này. Đây là một bãi biển nghỉ dưỡng đẹp, không xô bồ, đông đúc và rất đáng yêu.
 
Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Thái lan

Vị trí địa lý

Hua Hin từng là nơi ở của thành viên Hoàng gia Thái Lan.

Hua Hin cách thủ đô Bangkok khoảng 250 km, phía bắc của Malaysia, thủ phủ tỉnh Prachuap Khiri Khan. Hua Hin từng là nơi ở của Hoàng gia Thái Lan, một thị trấn sung túc, với nhiều công viên cây xanh và các di tích lịch sử.

Hua Hin có bờ biển trải dài 5 km, cát trắng, nước trong xanh và rất sạch. Địa hình rất đa dạng gồm biển, núi, đồi, các hang động, suối, thác... Nơi đây chỉ có khoảng hơn 50.000 dân, là một địa danh nghỉ dưỡng cuối tuần khá nổi tiếng đối với các cư dân thủ đô Bangkok. Khoảng cách từ Bangkok tới Hua Hin chỉ xa hơn Pattaya chừng 60 km, nhưng bãi biển ở đây đẹp hơn, thành phố cũng yên tĩnh hơn và điều đặc biệt là bạn sẽ có thêm những trải nghiệm thú vị.

Thời tiết

Thời tiết ở Hua Hin đặc trưng cho vùng nhiệt đới. Nhiệt độ ấm áp quanh năm và rất ít thay đổi. Mùa khô bắt đầu từ tháng 12 và kết thúc vào tháng 5 - đây cũng là thời điểm lý tưởng cho du lịch. Những tháng còn lại trời mưa nhiều, đặc biệt vào tháng 9.

Đi lại

Từ trung tâm Bangkok và sân bay Suvarmabhumi đều có ôtô tới Hua Hin.

Mỗi một tiếng lại có xe buýt chạy từ bến phía Nam (Sai Tai Mai Bus Terminal, Pinklao) ở Bangkok tới Hua Hin, mất khoảng gần 3 tiếng. Chuyến đầu tiên lúc 4h sáng và chuyến cuối cùng lúc 22h20. Bạn có thể đặt vé trước hoặc mua ngay tại bến xe. Giá mỗi vé là 160 baht (khoảng 110.000 đồng).

Minibus chạy nhanh hơn, khoảng 2 tiếng rưỡi, mỗi xe chở được 11-12 người. Ở Bangkok, minibus chạy từ bệnh viện Ratchawitee, gần tượng đài chiến thắng. Cứ 15 phút lại có một chuyến, từ 6h sáng đến 19h tối. Giá vé khoảng 200 bath (tương đương 140.000 đồng).

Nếu có bằng lái xe quốc tế, bạn có thể thuê ôtô và tự lái hoặc thuê ôtô có lái với giá dao động từ 1.000 đến 3.000 baht (từ 700.000 đến 2 triệu đồng).
Nhà ga, một trong những công trình ấn tượng ở Hua Hin.

Tàu hỏa cũng là một phương tiện di chuyển thuận tiện, thích hợp cho người say ôtô. Nhưng điều bất tiện là bạn phải đặt vé trước khá sớm, có khi tới cả tháng. Giá vé chừng 200 baht (khoảng 140.000 đồng). Thời gian đi tàu hỏa mất khoảng 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng.

Hua Hin có sân bay nội địa. Hiện tại, nếu bay từ Suvarnabhumi Airport đến Hua Hin chỉ mất 35 phút và hầu hết các hãng hàng không nội địa đều có đường bay tới đây. Kể từ tháng 11/2012, Berjaya Air cũng đã mở đường bay thẳng từ Subang Airport (Kuala Lumpur, Malaysia) tới Hua Hin, dài 2,5 tiếng.

Đi lại trong Hua Hin có phương tiện chủ yếu là tuk tuk và songthaew (dạng ôtô nhỏ, có hai hàng ghế phía sau).

Nơi ở

Hua Hin có hệ thống các khách sạn 5 sao và resort nổi tiếng thế giới như Hilton, Hyatt Regency, Marriot, Sofitel... có giá dao động từ 130 đến hơn 200 USD/đêm. Dọc theo con đường chính Petchakasem là rất nhiều ngõ nhỏ (Soi). Các khách sạn và nhà hàng tập trung đông nhất từ khu vực Soi 55 đến Soi 69. Càng đi xuống phía dưới sẽ càng có nhiều guesthouse với các phòng dorm (phòng ngủ tập thể) với giá trên dưới 10 USD/giường, những khách sạn từ 2 sao có giá từ 20 USD/đêm.

Đồ ăn

Đến Hua Hin tất nhiên đồ hải sản là ưu tiên hàng đầu của khách du lịch, với cua, hàu, tôm, cá... Tuy nhiên, nếu bạn không thể ăn hải sản, thì đồ ăn của Nhật, phương Tây hay Ấn Độ... cũng có rất nhiều. Ngoài ra, đừng quên ăn các món đặc trưng của Thái Lan như salad đu đủ cua, canh Tom Yum, Pad Thai, canh cari gà...

Đại lộ Phetchakasem là nơi tập trung các món ăn có "quốc tịch Mỹ" như Pizza Hut, cà phê Starbucks, kem Swensens, McDonalds...

Các điểm du lịch

Railway Hotel ở Hua Hin trước đây, nay được đổi tên là Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin, là một khách sạn nổi tiếng, từng được dùng làm bối cảnh cho The Hotel Pnom Phen trong phimCánh đồng chết.

Ga tầu hỏa Hua Hin: Đây là một trong những ga tàu đẹp nhất ở Thái Lan. Tòa nhà chính của ga bằng gỗ, trước đây từng là một cung điện của Hoàng gia Thái Lan. Nó được xây dựng lại vào năm 1968.

Đồi Takiap, cách trung tâm Hua Hin khoảng 4 km, đồi Hin Lek Fai cách 3 km đều có nơi thư giãn rất dễ chịu trên đỉnh. Đến đây vào buổi sáng, khách du lịch sẽ được tận hưởng không khí trong lành, ngắm toàn cảnh Hua Hin thật ấn tượng.

Thác Pa La-u với cụm 11 thác lớn nhỏ, cách trung tâm Hua Hin 60 km, nằm trên cùng tuyến đường với vườn bướm và vườn lan. Đây là địa chỉ thư giãn trong ngày khá lý tưởng.

Hua Hin Vinyard là cánh đồng trồng nho làm rượu rộng hơn 500 ha, trước đây từng là trại nuôi voi, cách trung tâm khoảng 40 km. Quang cảnh đẹp, lý tưởng cho những người mê chụp ảnh, thời gian mở cửa từ 10h sáng đến 6h chiều.
Hua Hin Vinyard là nơi bạn có thể thả tầm mắt ra một cánh đồng nho rộng mênh mông.

Các hoạt động giải trí

Cuộc sống về đêm của khách du lịch nước ngoài ở Hua Hin tập trung chủ yếu ở đường Bintabaht và Selakam, nơi có vô số quán bar, sàn nhảy, karaoke và nhà hàng, dù vậy, nó không sôi động bằng Pattaya hay Patong ở Phuket.

Các hoạt động giải trí ở Hua Hin chủ yếu gồm câu cá, bơi thuyền, trượt ván, tập gym, cưỡi voi, massage, spa, học nấu ăn, trekking, walking, đạp xe, lặn biển, các môn thể thao dưới nước và đánh golf. Hua Hin là địa điểm không thể bỏ qua của những người đam mê golf. Nơi đây được mệnh danh là thiên đường golf của Thái Lan, là chủ nhà của giải golf đầu tiên của châu Á năm 2009 ở sân Black Mountain. Ngoài ra còn có các sân golf đẳng cấp thế giới khác đi lại rất thuận tiện như Royal Hua Hin, Banyan, Palm Hills, Majestic Creek, Lake View và Springfield.

Mua sắm

Hua Hin có một khu shopping lớn được gọi là Market Village, không chỉ là một nơi mua sắm với nhiều nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, mà còn là một địa chỉ mua sắm khá dễ chịu đối với những món đồ thủ công mỹ nghệ truyền thống Thái Lan. Sản phẩm đặc trưng nhất ở Hua Hin là vải in Khommaphat, dùng để may áo sơ mi, khăn tay, drap trải giường, gối...
Chợ đêm Hua Hin không chỉ là nơi mua sắm mà còn là địa điểm ăn uống vừa ngon vừa rẻ.

Chợ đêm Cicada họp hằng ngày là địa điểm mua sắm khá nổi tiếng, nơi mọi người có cơ hội vừa mua sắm vừa ăn đồ hải sản phong cách Thái được chế biến tại chỗ và chứng kiến các hoạt động vui chơi theo đúng đặc trưng của địa phương.

Premier Outlet Shopping nằm trên đường từ Bangkok đến Hua Hin. Ở đây bạn có thể mua được nhiều đồ hàng hiệu giá rẻ.

Các lễ hội văn hóa

Hua Hin có nhiều lễ hội, trong đó nổi tiếng nhất là Lễ hội Thả diều quốc tế diễn ra suốt ba tháng từ tháng 3 tới tháng 5; Festival nhạc jazz Hua Hin được tổ chức vào tháng 6 ngay trên bãi biển. Từ năm 2012, Hua Hin cũng là nơi đã tổ chức liên hoan phim.

Tâm Anh tổng hợp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến