Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

5 gợi ý thú vị dành cho những ai đã du lịch Bangkok nhiều lần

Trong hành trình sắp tới nếu bạn vẫn muốn tới du lịch Bangkok và phân vân không biết nên lựa chọn điểm đến nào trong chuyến khám phá của mình thì dưới đây là 5 gợi ý dành cho những ai đã du lịch Thái Lan nhiều lần. 

1. Khám phá Bangkok bằng xe đạp

Thay vì sử dụng tuk tuk hay taxi để khám phá Bangkok thì sử dụng xe đạp là một sự lựa chọn thú vị phải không nào?


Có rất nhiều nơi cho thuê xe đạp quanh trung tâm thành phố Bangkok chẳng hạn như Pun Pun Bike Share. Ngoài ra, hiện nay số lượng các tour du lịch được thiết kế để tham quan Bangkok bằng xe đạp cũng đa dạng hơn nên chắc chắn khám phá Bangkok trên một chiếc đạp là một trải nghiệm bạn nên thử khi đến Bangkok.

Thậm chí, bạn có thể khám phá bán đảo Phra Pradaeng và khu rừng ngập mặn trên đảo bằng xe đạp.

2. Tham quan những địa danh ít người biết đến

Nằm ẩn mình đằng sau khách sạn Swissotel bên bờ kênh Saen Saeb, thủ đô Bangkok, ngôi đền Chao Mae Tuptim là một điểm đến thú vị mà bạn không nên bỏ qua.

Đền Chao Mae Tuptim là một điểm đến thú vị mà bạn không nên bỏ qua.

Trong ngôi đền, người ta thờ một vị nữ thần có tên là Phra Nang. Theo truyền thuyết, Phra Nang là một vị công chúa của Ấn Độ chết do tàu của bà bị đắm. Ngoài nữ thần Phra Nang, người dân còn thờ cúng cả các bức tượng bằng gỗ, các bức tranh mang hình bộ phận sinh dục của nam giới hay người ta còn gọi là tượng Linga (là biểu tượng của Thần Nam). Người dân ở đây tin rằng, sự kết hợp của nữ thần Phra Nang và những bức tượng Linga sẽ mang lại sự phồn thịnh và đông con nhiều cháu.

Bên trong bảo tàng Bangkok Forensic

Ngoài ra, du khách có thể đến tham quan Bảo tàng Bangkok Forensic, đây là bảo tàng chuyên trưng bày vật mẫu về các cơ quan nội tạng và xác chết của con người.

3. Thưởng thức ẩm thực đường phố Thái Lan

Bạn có thể đi xuống BTS Ratchathewee và thưởng thức món Goong Ten. Tên món ăn này nghĩa là “tép nhảy”. Đúng như cái tên của nó, món Goong Ten gồm tép sống trộn với rau thơm và ớt. Khi bạn ăn, những con tép sẽ nhảy trong miệng bạn.

Ngoài Pad Thái hay cơm dứa thì ẩm thực Thái Lan còn rất nhiều món đáng để bạn thử.

Vào buổi tối, bạn có thể đi dạo xung quanh Central World và lần theo khứu giác của mình để tìm nơi thưởng thức món Pla Pao - cá lóc nướng sả. Theo đánh giá của nhiều người, món này khá ngon và thú vị, bạn có thể thử nó khi tới Bangkok.

4. Khách sạn

Khách sạn ở Bangkok được đánh giá là có giá cả phải chăng, tuy nhiên, thay vì chọn các khách sạn ở ngay khu vực trung tâm, tại sao không chọn khách sạn ở các khu vực khác như Thonglor?

Playhaus Thonglor là một gợi ý thú vị nếu bạn có cầu tìm phòng tại khu vực này.

5. Mua sắm

Gợi ý cho bạn một địa chỉ mua sắm thú vị đó là khu Pratunam - nơi được mệnh danh là thiên đường của hàng giá rẻ. Ở đây, du khách sẽ tìm thấy tất tần tật các thứ từ quần áo, phụ kiện cho đến hàng điện tử được bán với giá sỉ.

Đặc biệt, bạn nhớ vận dụng hết ngôn ngữ cơ thể khi mua sắm tại đây vì phần lớn người bán hàng không biết tiếng Anh.

Nằm gần bến tàu Wang Lang, một trong những đại chỉ mua sắm đáng tin cậy ở Bangkok đó chợ Talad Naew Naew. Chợ này chuyên bán quần áo, giày dép, túi xách và phụ kiện giá rẻ, đặc biết đến đây bạn cũng đừng quên thưởng thức những món ăn đặc trưng của Thái nhé.
Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến