Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Độc đáo tòa nhà hình giỏ dim sum ở Singapore

Với kết cấu đặc biệt, tòa nhà The Hive đang là một trong những địa điểm "sống ảo" du khách khó lòng bỏ qua khi ghé thăm đảo quốc sư tử.

Tòa nhà với hình dáng đặc biệt này có tên The Hive hay còn gọi là Learning Hub, nằm trong khuôn viên Đại học Công nghệ Nanyang, thuộc khu đô thị Đông Jurong, Singapore. Sở dĩ, nơi đây được các tín đồ du lịch gọi là "tòa nhà dim sum" vì có kết cấu gợi liên tưởng đến những chiếc xửng hấp dim sum bằng tre.


Tòa nhà với hình dáng đặc biệt này có tên The Hive hay còn gọi là Learning Hub, nằm trong khuôn viên Đại học Công nghệ Nanyang, thuộc khu đô thị Đông Jurong, Singapore. Sở dĩ, nơi đây được các tín đồ du lịch gọi là "tòa nhà dim sum" vì có kết cấu gợi liên tưởng đến những chiếc xửng hấp dim sum bằng tre.

Tòa nhà The Hive được thiết kế bởi một kiến trúc sư người Anh có tên là Thomas Heatherwick, hoàn thành vào năm 2015. Được biết, nơi này có tổng trị giá 45 triệu SGD (hơn 770 tỷ đồng).

Tòa nhà The Hive được thiết kế bởi một kiến trúc sư người Anh có tên là Thomas Heatherwick, hoàn thành vào năm 2015. Được biết, nơi này có tổng trị giá 45 triệu SGD (hơn 770 tỷ đồng).

Tòa nhà The Hive được thiết kế bởi một kiến trúc sư người Anh có tên là Thomas Heatherwick, hoàn thành vào năm 2015. Được biết, nơi này có tổng trị giá 45 triệu SGD (hơn 770 tỷ đồng).

 "Tòa nhà dimsum" bao gồm 12 tòa tháp cao 8 tầng được bố trí liền kề nhau, tạo nên một khoảng không ở giữa. Với thiết kế lạ mắt và hoành tráng, công trình kiến trúc này từng lọt vào chung kết cuộc thi kiến trúc World Architecture Festival năm 2015.
Ảnh: Pgnarisara.

 "Tòa nhà dimsum" bao gồm 12 tòa tháp cao 8 tầng được bố trí liền kề nhau, tạo nên một khoảng không ở giữa. Với thiết kế lạ mắt và hoành tráng, công trình kiến trúc này từng lọt vào chung kết cuộc thi kiến trúc World Architecture Festival năm 2015.
Ảnh: Artemiiz.

"Tòa nhà dimsum" bao gồm 12 tòa tháp cao 8 tầng được bố trí liền kề nhau, tạo nên một khoảng không ở giữa. Với thiết kế lạ mắt và hoành tráng, công trình kiến trúc này từng lọt vào chung kết cuộc thi kiến trúc World Architecture Festival năm 2015.

 Không chỉ gây ấn tượng với diện mạo bên ngoài, tòa nhà còn sở hữu khuôn viên bên trong có kết cấu lạ mắt. Những dãy hành lang và cầu thang uốn cong chính là địa điểm check-in ưa thích của nhiều bạn trẻ.

Không chỉ gây ấn tượng với diện mạo bên ngoài, tòa nhà còn sở hữu khuôn viên bên trong có kết cấu lạ mắt. Những dãy hành lang và cầu thang uốn cong chính là địa điểm check-in ưa thích của nhiều bạn trẻ.

Khi đến tham quan The Hive, du khách có thể thoải mái chụp hình chẹck-in. Tuy nhiên, bạn nên chú ý giữ trật tự khi vào tham quan khuôn viên bên trong tòa nhà vì đây là khu vực tự học của sinh viên Đại học Công nghệ Nanyang. Khoảng thời gian lý tưởng nhất để ghé thăm nơi đây rơi vào khoảng từ 11-14h.
Ảnh: Singaporeinsiders

Khi đến tham quan The Hive, du khách có thể thoải mái chụp hình chẹck-in. Tuy nhiên, bạn nên chú ý giữ trật tự khi vào tham quan khuôn viên bên trong tòa nhà vì đây là khu vực tự học của sinh viên Đại học Công nghệ Nanyang. Khoảng thời gian lý tưởng nhất để ghé thăm nơi đây rơi vào khoảng từ 11-14h.
Ảnh: Seattlesquirrel

Khi đến tham quan The Hive, du khách có thể thoải mái chụp hình chẹck-in. Tuy nhiên, bạn nên chú ý giữ trật tự khi vào tham quan khuôn viên bên trong tòa nhà vì đây là khu vực tự học của sinh viên Đại học Công nghệ Nanyang. Khoảng thời gian lý tưởng nhất để ghé thăm nơi đây rơi vào khoảng từ 11-14h.

Điều đặc biệt ở tòa tháp này đó là bạn có thể dễ dàng di chuyển từ tháp này qua tháp khác mà không cần phải đi xuống đại sảnh vì tất cả các hành lang của các tòa nhà đều được nối với nhau

Điều đặc biệt ở tòa tháp này đó là bạn có thể dễ dàng di chuyển từ tháp này qua tháp khác mà không cần phải đi xuống đại sảnh vì tất cả các hành lang của các tòa nhà đều được nối với nhau.

Từ trung tâm Singapore, bạn có thể đến đây bằng một số loại phương tiện công cộng như xe buýt hoặc tàu điện. Giá vé tàu điện một chiều từ khoảng 2,5 SGD (hơn 40.000 đồng) cho 45 phút di chuyển từ trung tâm thành phố đến ga Pioneer.

Từ trung tâm Singapore, bạn có thể đến đây bằng một số loại phương tiện công cộng như xe buýt hoặc tàu điện. Giá vé tàu điện một chiều từ khoảng 2,5 SGD (hơn 40.000 đồng) cho 45 phút di chuyển từ trung tâm thành phố đến ga Pioneer.


(Tổng hợp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến