Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

Về Gành Yến ngắm san hô qua làn nước trong vắt

Du khách khi đến thắng cảnh Gành Yến sẽ được lặn ngắm san hô, chèo thúng ngắm chim bay về tổ.

Trải qua hàng triệu năm kiến tạo địa chất, hàng loạt bãi đá trầm tích núi lửa xếp chồng lên nhau, uốn cong quanh bờ biển tạo nên di sản thiên nhiên độc đáo Gành Yến ở làng chài thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, cách trung tâm TP Quảng Ngãi về phía Bắc 35 km. 



Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi thống nhất không đưa thắng cảnh Gành Yến vào dự án của Tập đoàn FLC nhằm bảo tồn nguyên vẹn giá trị để lập hồ sơ là một trong những thắng cảnh tuyệt tác cùng với nhiều danh lam Bình Châu - Lý Sơn và vùng phụ cận trình UNESCO xét công nhận là công viên địa chất toàn cầu. 


Ngồi trên thuyền thúng, du khách có thể chụp ảnh, ngắm san hô qua làn nước biển trong veo mỗi khi thủy triều rút xuống. Cơ quan chức năng Quảng Ngãi đang quy hoạch khu vực thắng cảnh Gành Yến để bảo tồn, chỉnh trang và phát huy giá trị di sản thiên nhiên vừa đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách vừa góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. 


Du khách lặn ngắm dải san hô còn nguyên vẹn ở Gành Yến. Chị Mỹ Trà, du khách đến từ Hà Nội nhìn nhận kiến trúc bãi đá trầm tích núi lửa xếp chồng lên nhau của nơi này độc đáo hiếm nơi nào có được.


"Từng lặn ngắm san hô ở nhiều vùng biển cả nước nhưng tôi thật sự bất ngờ vì dải san hô ở Gành Yến ở vùng gần bờ còn nguyên sơ, muôn sắc màu tuyệt đẹp. San hô nở trông giống cánh đồng bắp cải nơi đây đã mê hoặc chúng tôi", chị Trà thổ lộ. 


Các chuyên gia khảo cổ học dưới nước, cho biết sau thời gian dài nghiên cứu, các chuyên gia nhận định hoạt động núi lửa ở Gành Yến xảy ra khoảng 5-6 triệu năm trước, muộn hơn so với huyện đảo Lý Sơn.


Hoàng hôn tỏa ánh hào quang tạo không gian thiên nhiên kỳ thú trên bãi đá trầm tích núi lửa xếp chồng lên nhau độc đáo ở Gành Yến. 


Nhiều bãi đá trầm tích núi lửa vươn mình ra biển tạo những "bể tắm tự nhiên" hấp dẫn du khách. 


Kiến tạo địa chất núi lửa tạo vách đá kỳ vĩ trông hệt địa thế "Long đầu, hý thủy"(Rồng vờn nước) ở Gành Yến. 


Trẻ em làng chài Bình Hải thích thú tắm biển bên vách đá núi lửa. 


Buổi chiều thanh bình ở Gành Yến. 

Du khách thích thú ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm khi đến tham quan Gành Yến. 

Chim yến bay lượn về tổ bên vách đá núi lửa kỳ vĩ ở Gành Yến. Hiện các nhà khoa học đã gửi mẫu đá nơi đây đến Hà Lan phân tích, để lập hồ sơ thắng cảnh này cùng với di sản địa chất Lý Sơn, Bình Châu trình Ủy ban Di sản Quốc gia công nhận và trình lên Hội đồng Di sản thế giới để UNESCO công nhận quần thể di sản thiên nhiên nơi đây là công viên địa chất toàn cầu.

Xích đu nơi tận cùng thế giới ở Ecuador

Lơ lửng bên vách núi, phía dưới là vực thẳm, chiếc xích đu treo trên ngôi nhà cây ở Ecuador còn được biết đến với tên gọi “Xích đu tử thần”.


Cách đây vài năm, Carlos Sanchez, tình nguyện viên Viện địa lý quân sự đã nhận nhiệm vụ quan sát và ghi lại các hoạt động của núi lửa Tungurahua từ một ngôi nhà cây trên đỉnh núi gần Banos, Ecuador.


Từ vị trí này, Sanchez có thể đánh giá nguy cơ của các dòng nham thạch trong lòng núi lửa gây nguy hiểm cho thành phố Banos cách đó 8 km về phía bắc. Khi đó, thông qua đài phát thanh, Sanchez có thể thông báo cho người dân để kịp thời sơ tán.



Trong khoảng thời gian ấy, gia đình Sanchez thường đến thăm anh vào cuối tuần. Nhằm giúp những đứa trẻ có phút giây thư giãn, Sanchez đã làm một chiếc xích đu đơn giản treo lơ lửng bên sườn núi. Một số người nhìn thấy đã đăng ảnh nó lên internet và kể từ đó, chiếc xích đu bỗng chốc trở thành điểm đến đến hút khách du lịch mạo hiểm từ khắp nơi trên thế giới.


“Tôi rất nhớ quãng thời gian yên bình trước đây cùng ba cô con gái. Tôi thường ngồi đây, thư giãn và lắng nghe tiếng chim hót”, Sanchez nói.


Khách du lịch không ngại leo lên đỉnh núi để tự mình trải nghiệm và lưu lại khoảnh khắc bên ngôi nhà trên cây. Tới nay, cuốn sách nói về sự nổi tiếng của chiếc xích đu đã được xuất bản dưới nhiều thứ tiếng như Tây Ban Nha, Anh, Đức, Trung, Nhật, Ả Rập…


Trong chưa đầy 5 năm, khu vực sườn núi đã trở thành thiên đường du lịch với nhiều điểm tham quan tương tự nằm rải rác. Dù vậy, ngôi nhà cây Casa del Arbol của Carlos Sanchez vẫn là sự lựa chọn hàng đầu. Vào những ngày đẹp trời, du khách có thể nhìn rõ núi lửa Tungarahua thuộc dãy Andes.



Mặc dù có rất nhiều tên gọi nhưng “Xích đu nơi tận cùng thế giới” và “Xích đu tử thần” vẫn là hai cái tên phổ biến hơn cả.

Nguyên bản trước đây xích đu chỉ là tấm ván gỗ treo trên ngôi nhà cây. Tuy nhiên hiện nay để đảm bảo an toàn, người ta đã thêm vào dầm thép, đồng thời bổ sung thêm chiếc xích đu thứ hai.

Lơ lửng bên vách đá, phía dưới là vực thẳm, xích đu Casa del Arbol luôn là nơi đầy kích thích với những người ưa mạo hiểm.

Theo Amusing Planet

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

Du lịch Đà Nẵng khám phá 9 điểm đến hấp dẫn mới ít người biết

Thoát ra khỏi những điểm đến quen thuộc ở khu trung tâm Đà Nẵng bạn sẽ phát hiện ra rằng nơi đây còn có quá nhiều điểm đến thú vị mà có thể bạn chưa bao giờ nghe tới.

Làng Vân

Làng Vân là một ngôi làng nhỏ nằm ở ven biển Đà Nẵng, ngay dưới chân đèo Hải Vân. Nơi đây sở hữu khung cảnh hoang sơ tuyệt đẹp, rất phù hợp cho những chuyến đi cắm trại cuối tuần. Làng Vân trước đây còn gọi là làng phong, một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân đèo Hải Vân, là nơi cư trú của những người bị bệnh phong sống tách biệt với thế giới bên ngoài.


Trước đây ngôi làng vốn bị cô lập, nên không có đường đến, chỉ có thể đến đi bộ đến làng bằng 3 con đường: lên đỉnh đèo Hải Vân rồi đi theo triền núi xuống, đi thuyền từ ngoài vịnh vào và đi xuyên qua hầm tàu hỏa rồi băng qua nhiều km bụi rậm.


Đến làng Vân bạn sẽ được tận hưởng một không gian tĩnh lặng yên bình với tiếng gió vi vu, tiếng lá rừng chim muông líu ríu vọng vang đâu đó, tiếng sóng biển vỗ về… tất cả được hòa quyện với nhau tạo nên một không gian sống lý tưởng cho những người đang tìm cảm giác bình yên.

Bảo tàng Đồng Đình


Bảo tàng Đồng Đình nằm trên đường Hoàng Sa (bán đảo Sơn Trà), được xem như khu vườn ký ức tái hiện lại những nét cổ xưa có sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn sinh thái rừng với không gian văn hóa nghệ thuật. Đây là bảo tàng tổng hợp trưng bày nhiều sưu tập do chủ dự án là NSUT Đoàn Huy Giao thực hiện.

Sẽ rất thú vị khi bước qua từng lối nhỏ dạo quanh trong mô hình khu nhà vườn trung du xứ Quảng với cây trái và thảm cỏ tóc tiên xanh mướt. Tên của bảo tàng được lấy cảm hứng bằng chính hình ảnh cây đùng đình (hay cây đủng đỉnh) một loại cây họ dừa thường xanh, mọc nhiều tại khu bảo tồn thiên Sơn Trà.


Bộ sưu tập của bảo tàng gồm: hai ngôi nhà rường cổ theo phong cách kiến trúc của thợ Kim Bồng và một ngôi nhà kiến trúc hiện đại vận dụng không gian sinh thái rừng để xây dựng trên một ngọn đồi thoai thoải.


Mở cửa: Thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ. Từ 8h00 đến 17h00. Giá vé: 20.000 đồng/người.

Hải đăng Tiên Sa


Không chỉ Mũi Nghê, đỉnh Bàn Cờ hay chùa Linh Ứng mới có thể thỏa thích ngắm biển mà ngọn hải đăng Tiên Sa (hay còn gọi là hải đăng Sơn Trà) cũng là một nơi như vậy. Nằm tại đỉnh Sơn Trà với độ cao khoảng 223 m so với mặt nước biển đến đây bạn sẽ có dịp chạy qua con đường uốn lượn trên bán đảo Sơn Trà để rồi phóng tầm mắt ra xa ngắm biển cả bao la.

Là một trong những ngọn hải đăng đẹp nhất Việt Nam, được xây dựng vào những năm 50 của thế kỷ XX, hải đăng Tiên Sa có chiều cao 15.6 m có nhiệm vụ giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Huế – Đà Nẵng có thể định hướng và xác định vị trí của mình. Đứng trên ngọn hải đăng bạn sẽ có tầm nhìn bao quát từ núi rừng đến vùng biển rộng lớn với cảnh tượng vô cùng đẹp.


Hướng dẫn đường đi: các bạn đi theo đường Hoàng Sa vào hướng của khu InterContinental Danang Resort, tại đây sẽ có bảng chỉ dẫn, rẽ phải sẽ là đường đi Cây Đa Nghìn Năm và hải đăng Tiên Sa, đi thêm 2 km sẽ có một ngã 3, rẽ trái, đi tiếp một đoạn sẽ gặp một ngã 3 rẽ phải rồi chạy thẳng đến hết đường sẽ thấy hải đăng.

Hồ Đồng Xanh – Đồng Nghệ

Dành cho những ai “vứt hết tất cả để mà đi”, hồ Đồng Xanh – Đồng Nghệ (thuộc xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) đang thu hút không ít du khách đến bởi nét đẹp phong cảnh non nước hữu tình, đặc biệt rất hợp cho chuyến đi dã ngoại cuối tuần. Với diện tích mặt nước rộng 2.4 km², hồ được bao phủ kín bởi thảm cỏ non xanh năm xanh ngắt, nhìn từ trên cao hồ Đồng Xanh – Đồng Nghệ như một bức tranh thủy mặc vô cùng êm ả.


Hãy thử trải nghiệm cảm giác hòa mình vào thiên nhiên trong lành bằng cách thuê thuyền du ngoạn vào lòng hồ hoặc lên thượng nguồn khám phá những suối đá chảy róc rách, hay thuê thuyền kayak cũng là một trong những hoạt động tuyệt vời bạn nên tự trải nghiệm ở nơi đây.

Hướng dẫn đường đi: cách Đà Nẵng 25km về phía Tây, bạn có thể đi QL14B, đến ngã tư Hòa Khương thì rẽ phải và chạy thẳng từ đây là đến hồ Đồng Xanh Đồng Nghệ.

Bãi Rạng


Xuất phát từ trung tâm TP Đà Nẵng, với chiếc xe máy, chỉ mất hơn mươi phút bạn đã thấy mình đang vi vu dọc đường Hoàng Sa, qua chùa Linh Ứng để về với bãi Rạng. Con dốc ven sườn núi Sơn Trà tuy đã được trải nhựa phẳng lì nhưng vẫn không có quá nhiều người và những tuyến xe du lịch tấp nập như các khu du lịch hay danh thắng khác. Chỉ cần gửi xe trên đỉnh đồi rồi leo xuống những triền đá ghập ghềnh là có thể khám phá nơi này.

Thiên nhiên bãi Rạng đa dạng hình thái và phần lớn diện tích tự nhiên chưa bị khai thác, xây dựng nên khách du lịch đến đây không chỉ để tham quan, nghỉ dưỡng mà có thể khám phá nhiều điều kỳ thú. Bãi Rạng hoang sơ, mộc mạc tạo cảm giác gần gũi thu hút du khách ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bãi biển nơi đây nằm tách hẳn khu dân cư là nơi lý tưởng để ngồi trên bờ biển lắng tai nghe những âm điệu ngọt ngào của từng con sóng biển hoặc đắm mình trong dòng nước biển xanh biếc, lặn ngắm san hô.

Ghềnh Bàng

Ghềnh Bàng nằm trên bán đảo Sơn Trà, cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 20 km. Đây là nơi có phong cảnh yên bình với đường bờ biển dài chừng 2 km, bao quanh bởi vô số đá lớn nhỏ và cây cối xanh mát. Trừ một số dân phượt rủ nhau tới ngắm cảnh, khách du lịch hầu như vắng bóng. Điều đó khiến cho cảnh quan thiên nhiên hầu như giữ được nguyên nét hoang sơ. Dọc bãi biển dài hơn 2km là hàng nghìn tảng đá lớn nhỏ với đủ hình dáng, ôm bọc lấy bãi đá là cây cối um tùm xanh mướt.


Ở phía sau những rặng đá lớn gồ ghề, một bãi dài với biển xanh, cát trắng nắng vàng và những hàng dừa ngả bóng. Ghềnh Bàng hoang sơ mộc mạc với sự xuất hiện hiếm hoi của vài lều quán tạm bợ, vài chiếc bạt để dựng trại, rồi có thêm cần và mồi câu, vài mươi chiếc kính lặn của người dân địa phương phục vụ khách khám phá những rặng san hô lấp ló ngay mép nước.

Đến đây bạn nên thử trải nghiệm lặn biển ngắm san hô với kính tự chế thuê ở các lán trên bờ, tuy nhiên cần chắc chắn bạn có khả năng bơi lội tốt. Ngoài ra, một thú tiêu khiển để giảm căng thẳng khác là câu cá ở Ghềnh Bàng. Bạn vừa được thư giãn vừa có chiến lợi phẩm chiêu đãi mọi người.

Hải đăng Thuận Phước

Đây là ngọn hải đăng nằm khá gần trung tâm thành phố, tuy không có kiểu dáng độc đáo như ngọn hải đăng Tiên Sa, nhưng hải đăng Thuận Phước lại mang dáng vẻ vươn ra biển lớn được kết nối với đất liền bằng kè đá chắn sóng.


Từ đây, bạn có thể thấy rõ cầu Thuận Phước, 3 cây cầu độc đáo khác của Đà Nẵng là cầu quay sông Hàn, cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý. Không những vậy, vào những buổi chiều tà hải đăng Thuận Phước còn là nơi hóng gió và ngắm nhìn mặt trời lặn vô cùng đẹp.

Hướng dẫn đường đi: Nằm ở gần cầu Thuận Phước bờ đông Sông Hàn nên đường đến hải đăng rất dễ dàng, từ đường Trần Hưng Đạo bạn chạy về hướng cầu Thuận Phước nối tiếp đường Lê Văn Duyệt chạy thêm khoảng 1km nhìn về hướng sông Hàn là sẽ thấy.

Helio Center

Helio Center là khu vui chơi giải trí với đa dạng dịch vụ dành cho gia đình đầu tiên và lớn nhất tại Đà Nẵng. Có diện tích hơn 35.000 m², nơi đây không chỉ có những hình thức vui chơi giải trí cho người lớn, mà còn có khu vui chơi giải trí trong nhà và ngoài trời cho trẻ em.


Helio Center bao gồm 3 khu chính: Helio Kids (khu trong nhà, ngoài trời), Helio Play (các trò chơi cảm giác mạnh, trò chơi vận động, trò chơi nước, phòng game) và Helio Food & Beverage (khu ẩm thực của Helio) mang đến những khoảng thời gian vui chơi hạnh phúc bên gia đình.


Nhất là thiên đường dành cho các bé Helio Kids – một mô mình kết hợp được cả tính giáo dục và giải trí trong các trò chơi. Khi đến đây, các bé sẽ được trải nghiệm nhiều mô hình vui chơi hoàn toàn mới lạ, thú vị với hàng trăm trò chơi hấp dẫn. Ngoài ra tại Helio Center vào cuối tuần, các hội chợ sale, hội chợ ẩm thực luôn thu hút các bạn trẻ và du khách đến đây khám phá và vui chơi.


Địa chỉ: Khu công viên Đông Nam Đài tưởng niệm, Đường 2 tháng 9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu.

Giờ mở cửa: 10:00-22:00 (thứ 2 đến 6), 8:00-22:30 (thứ 7 và chủ nhật).

Rạn Nam Ô

Rạn Nam Ô là một địa điểm du lịch khá mới mẻ với nhiều du khách, bởi lẽ trong hầu hết các hành trình khám phá Đà Nẵng ít có công ty du lịch nào đưa Rạn Nam Ô vào lộ trình tham quan và khám phá. Tuy nhiên, Rạn Nam Ô luôn gợi sự tò mò, thích thú cho những ai đã từng đặt chân đến đây.


Rạn Nam Ô rộng chừng 2ha, chia thành 2 cụm là rạn Cả và rạn Con. Rạn Cả chạy theo hướng Tây Tây Bắc – Đông Đông Nam, dài chừng 300m, rộng độ 50m. Rạn Con nhỏ hơn, nằm song song và bằng nửa rạn Cả. Giữa 2 rạn có một lạch con rộng chừng 20m.

Ngoài khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, rạn Nam Ô còn là thiên đường của các món ăn hải sản độc đáo trong đó phải kể đến món gỏi Nam Ô trứ danh được kết hợp từ nhiều loại cá khác nhau tạo nên hương vị độc đáo riêng của miền đất này. Bên cạnh đó nhờ những dòng cá nhỏ di cư mà Nam Ô cũng nổi danh với loại nước mắm Nam Ô.

Di chuyển đến rạn Nam Ô: Xuất phát từ bến xe trung tâm Đà Nẵng, hướng theo đường Tôn Đức Thắng, chạy dọc đường Nguyễn Lương Bằng, qua khỏi bãi tắm Xuân Thiều theo lối vào làng chài quanh co, thanh bình sẽ thấy bãi cát trắng trải dài ven biển hiện ra trước mắt.

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2018

Những địa điểm có chi phí rẻ nhất để du lịch châu Âu mùa hè này

Ngoài những thành phố lớn với chi phí đắt đỏ như Paris, Rome, rất nhiều nơi ở châu Âu có chi phí rẻ hơn rất nhiều nhưng hấp dẫn và đáng để ghé thăm.

Hồ Ohrid – Cộng hòa Macedonia:


Hồ Ohrid là một hồ nằm giữa biên giới tây nam Cộng hòa Macedonia và đông Albania. Đây là một trong những hồ sâu và cổ nhất Châu Âu. Du khách có thế bơi, lặn hoặc chèo thuyền trên hồ. Bên cạnh đó ở Macedonia bạn có thể khám phá những nhà thờ thời Trung cổ, các trường đua ngựa La Mã cổ đại hay ngắm toàn cảnh mọi thứ từ các pháo đài đổ nát. Cộng thêm với giá phòng thuê rẻ, Macedonia xứng đáng là một nơi để khám phá ở Châu Âu.

Cộng hòa Séc:


Chi phí Prague không quá rẻ như trước đây, nhưng Cộng hòa Séc vẫn là nơi bạn không phải tiêu pha quá nhiều tiền. Bạn vẫn có thể mua bia với giá 1.50 euro, ngoài Prague bạn có thể ghé thăm thành phố Olomouc – nơi có những con đường mòn truyền thống, các quán rượu sang trọng và kiến trúc vô cùng độc đáo. 
Chi phí cơ bản hàng ngày: 40 euro 
Nhà nghỉ/Khách sạn: 15 euro – 40 euro.

Andalucia – Tây Ban Nha:


Đồ ăn ngon, bia rẻ, những thành phố tráng lệ - tất cả đều nằm ở khu vực phía Nam này của Tây Ban Nha, với những thành phố như Seville, Jerez, Córdoba, Granada và Málaga thì bạn không cần khám phá thành phố nào khác ở Châu Âu nữa vì mọi thứ đều nằm ở đây. Bạn sẽ bị thu hút bởi lịch sử nơi này, những viện bảo tàng tinh tế và người dân địa phương đáng yêu thân thiện. 
Chi phí cơ bản hàng ngày: 40 euro 
Nhà nghỉ/Khách sạn: 16 euro/35 euro – 80 euro.

Budapest – Hungary:


Busdapest là một thành phố rất đẹp và lộng lẫy nhưng giá cả không đến mức quá đắt, bạn có thể đi spa với giá 15 euro, đồ ăn đường phố ngon lành và giá cả phải chăng. Ngoài ra ở thành phố này có rất nhiều những hoạt động thu hút khác như du thuyền trên sông, tham quan những quán rượu đặc trưng… 
Chi phí cơ bản hàng ngày: 30 -35 euro 
Nhà nghỉ: 15 – 30 euro.

Porto – Bồ Đào Nha:


Porto là một trong những thành phố có cà phê tốt nhất thế giới, mặc dù giá cả có một chút đắt hơn so với các điểm đến trong danh sách này nhưng những quán cà phê và quán bên mặt sông thực sự đáng với giá tiền bạn bỏ ra. Bên cạnh đó, bạn có thể khám phá thật nhiều những viện bảo tàng tuyệt vời, dạo chơi trong công viên Serralves và thưởng thức rượu vang. 
Chi phí cơ bản hàng ngày: 45 – 50 euro 
Nhà nghỉ/ Khách sạn: 20 - 45 euro.

High Tatras – Slovakia:


Tatras là một dãy núi mà ít người nghe đến nằm ở Slovakia với cây cối và hồ xanh tươi. Ở Slovakia còn có rất nhiều công viên và những ngôi nhà gỗ tuyệt đẹp, nếu bạn là người thích leo núi hay đạp xe thì đây chính là điểm đến dành cho bạn. 
Chi phí cơ bản hàng ngày: 35-45 euro 
Nhà nghỉ/ Khách sạn: 15 – 30 euro

Peloponnese – Hy Lạp:


Hy Lạp không chỉ có Athens hay Santorini, Peloponnese có vẻ đẹp của riêng mình – bãi biển cát trắng mịn màng (yên tĩnh hơn các đảo chính), các điểm tham quan cổ như Epidaurus và Olympia, những ngôi làng thời Trung cổ và thị trấn Byzatine xinh đẹp đang chờ đợi bạn để khám phá. 
Chi phí cơ bản hàng ngày: 30 euro 
Nhà nghỉ/ Khách sạn: 20 – 30 euro.

Gdansk – Ba Lan:


Gdansk là thành phố nằm bên bờ biển Baltic, thuộc miền bắc Ba Lan. Gdansk là hải cảng chính của Ba Lan, nơi đây trông cổ kính nhưng thực tế rất hiện đại. Trong thành phố có nhiều nơi đề khám phá và tham quan như: giếng phun nước Neptune, Nhà nguyện Hoàng gia của vua Ba Lan… Khám phá thành phố xong bạn có thể ghé thăm những khu nghỉ mát ven biển.
Chi phí cơ bản hàng ngày: 30 euro 
Nhà nghỉ/ Khách sạn: 12 - 35 euro.

Albanian:


Albania – một quốc gia nằm ở Đông Nam Âu là một trong những nước rẻ nhất ở Châu Âu, nếu bạn thích biển thì đây là một nơi lý tưởng. Ở bờ biển phía nam Ionia của Albani, nơi có cảnh sắc tuyệt vời với biển trời xanh, cát trắng – một nơi tuyệt vời để nghỉ ngơi và khám phá. 
Chi phí cơ bản hàng ngày: 25 euro 
Nhà nghỉ/ Khách sạn: 10 – 30 euro.

London – Anh:


Thật bất ngờ khi London có tên trong danh sách này. Nhưng sự kiện Brexit đã làm suy yếu đồng pound và khiến chi tiêu ở thành phố nổi tiếng đắt đỏ bậc nhất này giảm đi chút ít. Bạn có thể ghé thăm các viện bảo tàng ở đây với chi phải chăng hoặc thậm chí không mất tiền khi đến các công viên nổi tiếng, sông Thames hay quảng trường Trafalga. 
Chi phí cơ bản hàng ngày: 30 euro 
Nhà nghỉ/ Khách sạn: 25 / 80 – 100 euro







Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

Chốn dành cho người muốn đến Đà Lạt dịp lễ nhưng ngại đông đúc

Là địa điểm du lịch nổi tiếng nên vào dịp lễ Đà Lạt luôn đông đúc, quá tải. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tìm chốn vắng vẻ ở Đà Lạt thì vẫn còn rất nhiều nơi.

Hồ Tuyền Lâm:

Địa điểm thực hiện MV “Ta còn yêu nhau” của nam ca sĩ Đức Phúc đang là nơi mà nhiều tín đồ “sống ảo” tìm kiếm nhiều nhất bởi vẻ đẹp kỳ ảo. 


Khu vực này của hồ Tuyền Lâm được bao bọc bởi rừng thông, đường tương đối vắng. Thời gian đầu đường xuống nơi đây có chút khó khăn nhưng hiện tại đã được đầu tư, thế nên việc di chuyển đã dễ dàng hơn nhiều


Bên cạnh khu vực “cây cầu huyền thoại”, đường đi xuống hồ còn được trồng nhiều luống hoa Lavender, thời điểm 30/4 cũng vừa độ Lavender nở rộ, rất phù hợp cho những bạn trẻ yêu thích loài hoa có xuất xứ từ Địa Trung Hải này.

Đồi chè Cầu Đất:

Nếu đã quá quen thuộc với những vườn hoa đầy màu sắc, với quảng trường rộng lớn đông đúc, với những điểm du lịch mà ai cũng biết thì đồi chè Cầu Đất là một điểm đến lý tưởng cho những tâm hồn tìm kiếm sự thanh bình trên phố núi. 


Cách trung tâm Đà Lạt khoảng 25 km, đồi chè Cầu Đất sở hữu khung cảnh vô cùng hùng vĩ, đường đến nơi này cũng rất thơ mộng khi dọc hai bên đường là những hàng thông chạy dài.

Cầu Đất đẹp nhất là buổi sáng sớm, khi bầu trời còn tinh khôi, nắng vẫn chưa già và không khí trong lành, bình yên.

Dalatmilk Farm:

Xuất hiện trong MV “Điều buồn tênh”của nam ca sĩ Quang Vinh, Dalatmilk Farm hiện lên với khung cảnh núi đồi hoang dã, thảo nguyên cỏ bạt ngàn - một khung cảnh sống ảo không thể bỏ lỡ. 


Cách Đà Lạt khoảng 40 km, nông trại bò sữa nơi đây không chỉ hút mắt bởi thảo nguyên bạt ngàn mà còn bởi cánh đồng tam giác mạch rộng mênh mông. 


Chưa kể, ở Dalatmilk Farm còn có hai ngôi nhà xây dựng theo lối kiến trúc cũ vô cùng đẹp.

Trại Mát:

Trại Mát là khu ngoại ô nằm phía đông nam cách thành phố Đà Lạt khoảng 25 km. Đến Trại Mát là bạn có thể thoải mái hòa mình vào cuộc sống bình yên và không khí trong lành đặc trưng nơi đây. 


Trại Mát còn hấp dẫn vì được xem là một trong những điểm “săn mây" thú vị của phố núi. Buổi sớm bình minh, mây bồng bềnh ẩn hiện bên những sườn núi, trập trùng giăng mắc trên những thửa ruộng, và lấp ló sau những hàng thông dài thật sự là một khung cảnh khiến ai cũng nao lòng.


Không chỉ buổi sáng sớm, cảnh đêm ở Trại Mát cũng hút mắt với những ánh đèn rực rỡ trong những lồng kiếng trồng rau.

Suối Vàng - Hồ Dankia:


Cách khoảng 17 km từ trung tâm thành phố Đà Lạt về phía tây bắc, Suối Vàng - hồ Dankia là một trong những nơi có khung cảnh thiên nhiên “đốn tim” nhất của Đà Lạt.


Có suối, có rừng thông, có núi đồi, Suối Vàng - hồ Dankia như điểm giao hội của đất trời. Lạc vào chốn này hệt như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. 


Nơi đây cũng có một “đặc sản” vô cùng nổi tiếng mang tên “Cây cô đơn”.

Bài đăng phổ biến