Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

7 lầm tưởng về việc đi du lịch

Nhiều du khách thư​ờng lên trước kế hoạch sẽ làm gì trong suốt chuyến đi du lịch của mình. Tuy vậy thực tế luôn khác xa so với điều bạn từng nghĩ.
Xem thêm: Những điều cần làm trước một ngày đi du lịch - 10 vật bất ly thân trên hành trình du lịch

1. Người dân nơi bạn đến rất thân thiện

Không phải ai cũng là người cởi mở, vì vậy không phải mọi nơi bạn đến người dân địa phương cũng thân thiện hay sẵn sàng giúp đỡ bạn một cách nhiệt tình.

Xem thêm: Những điểm du lịch khiến du khách ngượng ngùng

Không phải bất kỳ quốc gia nào người bản địa cũng thân thiện với du khách. Ảnh: Huffingtonpost.

2. Dậy sớm đón bình minh

Nhiều du khách tin rằng họ có thể dậy sớm để ngắm bình minh tại nơi mình đến tham quan. Nhưng thực tế sau cả một ngày di chuyển vất vả, ai cũng muốn ngủ nướng trên giường hơn là thức dậy từ sáng sớm.

3. Học được tiếng bản địa một cách dễ dàng

Sự thật là ngoài những câu như "Xin chào", "Cám ơn", bạn cũng khó lòng học thêm được nhiều từ mới dù tiếp xúc hàng ngày với thứ tiếng đó.

4. Giữ liên lạc với những người bạn mới

Trong chuyến đi có thể bạn sẽ gặp và làm quen với nhiều người bạn. Tuy nhiên khi kết thúc, mọi thứ lại trở về quỹ đạo hàng ngày và bạn sẽ chẳng mấy khi liên lạc với những người bạn đồng hành đó nữa.

5. Bạn sẽ thử hết các món đặc sản 

Ẩm thực địa phương luôn là một trong những yếu tố hấp dẫn khách du lịch. Tuy nhiên không phải bất kỳ món ăn nào bạn cũng đều có thể ăn được do khác nhau về văn hoá, tập tục.

Xem thêm: Sắc màu ẩm thực Điện Biên

Không phải bất kỳ món ăn địa phương nào bạn cũng có thể ăn một cách ngon lành. Ảnh: Huffingtonpost.

6. Bạn sẽ nhớ mọi điều về chuyến đi

Sự thật, bạn chỉ nhớ được một phần những gì mình đã trải qua.

7. Trở về nhà thật chán

Tuy nhiên nhiều du khách thừa nhận đối với họ giây phút sắp trở về nhà thật thích thú chứ không buồn chán chút nào.

Xem thêm: Những mẹo nhỏ giúp bạn tự tin du lịch khắp thế giới

Anh Minh - VNExpress

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến