Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

10 điều thú vị về du lịch Myanmar có thể bạn chưa biết

Đàn ông mặc váy, người dân rất thích ăn trầu, khách huýt sáo nếu muốn gọi một ly bia... là những điều thú vị về đất nước Phật giáo này.Xem thêm: Các quán ăn ngon ở cố đô Bagan, Myanmar

Mừng năm mới với lễ hội té nước vào tháng 4

Té nước ở Myanmar với hi vọng cầu may mắn, gạt bỏ điều xấu

Hàng năm, người dân Myanmar thường tổ chức lễ hội té nước để đón chào phút giây giao thừa, thường vào giữa tháng 4. Tết của người Myanmar được biết đến với tên gọi Thinyan, giống như nghi thức của các nước lân cận là Thái LanCampuchia. Người dân Myanmar cũng té nước lên nhau với niềm hy vọng gội rửa đi những điều không may của năm cũ, và cầu chúc một năm mới an lành.

Sở hữu những bãi biển xinh đẹp

Myanmar sở hữu rất nhiều những bãi biển đẹp

Đất nước Myanmar với đường bờ biển trải dài hơn 2.000 km chưa được khai thác nhiều, do vậy những bãi biển nơi đây hầu như vẫn còn nguyên vẻ đẹp hoang sơ vốn có. Đi du lịch Myanmar không gì thú vị hơn khi nghỉ ngơi bên những bãi biển duyên dáng thuộc vịnh Bengal, đặc biệt là bãi biển Ngapali chỉ cách Yangon 45 phút đi xe.

Đi du lịch Myanmar, bạn nhớ mang theo tiền mặt và đừng để chúng bị nhàu

Ở Myanmar không có nhiều các quầy ATM, vì vậy du khách nhớ mang theo tiền mặt để chi tiêu trong suốt chuyến đi. Tiền xấu sẽ khó sử dụng. Thẻ tín dụng và các phương tiện thanh toán hiện đại khác chỉ được chấp nhận ở các khách sạn, nhà hàng 5 sao.

Hãy huýt sáo nếu bạn muốn gọi một ly bia

Huýt sáo để gọi người phục vụ đó là một nét độc đáo trong văn hóa của người Myanmar. Vì vậy, bạn đừng thắc mắc tại sao đi đến đâu cũng nghe văng vẳng tiếng huýt sáo.

Giá khách sạn khá đắt đỏ

Do số lượng khách sạn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của lượng khách đến Myanmar ngày càng tăng, giá phòng ở đây thường cao hơn so với các nước trong khu vực.

Đàn ông mặc váy

Đây là một loại trang phục truyền thống ở Myanmar dùng cho cả nam và nữ

Trang phục truyền thống của người Myanmar là Longyi, một kiểu váy quấn quanh hông cho cả nam lẫn nữ. Phụ nữ thường quấn váy thành nhiều lớp và khéo léo thắt lại bên hông, trong khi nam giới thắt nút ở phía trước.

Chỉ ăn bằng tay phải

Người Myanmar từ xưa đến nay luôn dùng tay trái để làm vệ sinh cá nhân, vì vậy chỉ có tay phải mới có “vinh dự” được dùng để ăn và làm các việc thờ tự. Người dân ở đây có truyền thống ăn bốc. Họ dùng bàn tay phải điệu nghệ vun vén cơm và đồ ăn, cuộn lại rồi ăn mà không hề vương vãi.

Những sạp báo luôn có sẵn trong mọi ngóc ngách ở Yangon

Trong suốt giai đoạn thông tin và truyền thông mạng bị hạn chế, đọc báo là cách duy nhất giúp người dân nơi đây tiếp cận với thế giới bên ngoài.

Người Myanmar rất thích ăn trầu

Hầu hết người dân Myanmar đều biết và thích ăn trầu

Nhai trầu là một thói quen và sở thích hàng ngày của người Myanmar, do vậy du khách có thể dễ dàng nhìn thấy các cửa hàng bán trầu có ở khắp nơi trên đất nước này. Người Myanmar rất thích ăn trầu.

Nangyi thoke là tên gọi của món mỳ spaghetti kiểu Myanmar

Được chế biến từ những sợi mì làm bằng bột gạo tròn, thuôn dài, trộn chung với những lát cá mỏng, trứng luộc, thịt gà, giá sống và tẩm ướp thêm bột nghệ, ớt, đậu phộng rang và các loại gia vị đặc biệt khác, món mỳ Nangyi luôn làm hài lòng thực khách.

Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến