Thứ Tư, 15 tháng 3, 2023

Lịch Trình Du Lịch Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm Trọn Vẹn

 Thời điểm 30 tháng 4 và 1 tháng 5 là khoảng thời gian đỉnh điểm cho các chuyến du lịch ngày hè trong năm. Rất nhiều gia đình, nhóm bạn bè lựa chọn Quy Nhơn, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, các khu vừa vùng biển để đón một ngày hè năng động và trải nghiệm những cuộc vui sông nước. Tất nhiên trong các địa điểm đó, du lịch Phú Quốc là điểm đến hàng đầu cho du khách.Thông thường một chuyến đi tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm là cực kì lý tưởng.

Ngày Đầu Tiên

Sáng sớm: Thời điểm thích hợp và tiết kiệm thời gian nhất để đặt chân đến Phú Quốc đó là bạn nên book vé máy bay từ tối ngày hôm trước và có trọn vẹn ngày đầu tiên ở Phú Quốc mà không mất thời gian di chuyển. Tuy nhiên  vào thời điểm sáng sớm (6h30-7h sáng). Bạn sẽ mất khoảng hơn 2 tiếng để di chuyển từ Hà Nội đến sân bay Phú Quốc


9h-10h: Ăn Sáng tại quán bún Kèn trên đường 30 tháng 4. Đây là món bún đặc sản của Phú Quốc với những nguyên liệu đơn sơ nhưng đẫm hương vị vùng biển. Ăn cùng với nước mắm chua ngọt và chanh, trước khi ăn sẽ được rắc lạc lên để tạo vị bùi bùi.
10h-11h30: Đi Safari Phú Quốc: Đây là nơi mà du khách có thể hoà mình vào thiên nhiên với những loài động vật quý hiếm. Trải nghiệm đi xe buýt điện và ngắm một quần thể sinh thái thu nhỏ trong khu vực Safari này. Không gian xanh, thoáng đãng và được bảo vệ an toàn cẩn thận sẽ là một trải nghiệm khó quên cho bạn và gia đình



11h15: Ăn trưa tại Bãi Sao. Sau khi tham quan xong Safari-Phú Quốc thì du khách có thể quay về bãi Sao để ăn trưa. Giá cả ở đây khá phải chăng và các món ăn được bày biện khá đầy đặn nên đây cũng là một địa điểm đáng thử. Sau khi ăn trưa xong, tại bãi Sao có một ưu điểm đó là có cả phòng để cho khách nghỉ ngơi qua trưa (200.000 VNĐ/giờ) tiện lợi đến buổi chiều có thể tham gia các hoạt động tắm biển 
15h-17h: Tắm biển tại Bãi Sao. Nổi tiếng là bờ biển đẹp nhất Việt Nam, nước biển tại Bãi Sao xanh rì và rất sạch. Đặc biệt ở đây còn có các trò chơi dưới nước cảm giác mạnh để du khách có thể trải nghiệm trong chuyến hành trình của mình. Các trò chơi ở bãi Sao có cả dành cho một người và chơi nhóm 2 người trở lên: Dù lượn, Cano nước,... Mức giá của những trò chơi này khoảng từ 450.000 VNĐ - 1.200.000VNĐ.
18h: Ăn tối tại Hải Sản Phú Quốc. Tại đây có các món ăn được chế biến theo nhiều phương thức khác nhau: hấp, chiên, sốt trứng muối, sốt bơ tỏi,...

Ngày thứ hai


7h-8h: Ăn sáng tại khách sạn.
8h30-15h: Vui chơi tại VinWonders Phú Quốc. Đây là một trong những công viên chủ đề nhất định phải đến khi đi du lịch Phú Quốc. Có lẽ du khách sẽ phải dành ra gần một ngày trời thì mới có thể tham quan hết các ngóc ngách ở nơi đây. Từ chủ để Ai Cập đến thế giới cổ tích nơi đâu cũng là một tụ điểm sống ảo cho những người ưa chụp ảnh, thích check in. Sau khi đi hết các khu vực tham quan, du khách có thể hoà mình vào trong công viên nước với những trò chơi cực thú vị cho hội nhóm và gia đình. Ở đây có phòng thay đồ cực kì sạch sẽ và có cả các dịch vụ cho thuê trang phục, phụ kiện kính bơi.


18h: Khám Phá ẩm thực chợ đêm phú quốc. Nơi đây chính là thiên đường đồ ăn của Phú Quốc với vô vàn các món ăn hải sản, chiên nướng, chè và đồ tráng miệng cực kì đa dạng. Giá cả cũng khá phải chăng và có rất nhiều hàng quán lớn bày bán vỉa hè để du khách dễ dàng lựa chọn

Ngày thứ ba


8h sáng: Đây là tour được thiết kế dành riêng cho du khách để khám quá các đảo xung quang đảo Phú Quốc. Du khách sẽ được trải nghiệm đi trên Cano nước vòng quanh 3 đảo tại đây. Buổi trưa sẽ được ăn trưa trên đảo (đăng kí với tour) và chụp hình quay flycam. Vì đừng quên chuẩn bị cho mình những bộ quần áo thật sặc sỡ để có những tấm hình đẹp nhất.
17h Chiều: Mua vé máy bay chiều về. Kết thúc hành trình


Nguồn: Travel.com.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến